Lãnh đạo Cuba thăm hỏi về thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung Việt Nam

Được tin mưa bão lớn tại các tỉnh miền Trung Việt Nam trong thời gian vừa qua đã gây nhiều thiệt hại nặng nề, Chủ tịch Cuba Raúl Castro Ruz đã gửi điện thăm hỏi tới các vị lãnh đạo Việt Nam
Lãnh đạo Cuba thăm hỏi về thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung Việt Nam ảnh 1Cổng chào tại thành phố Đồng Hới bị sập đổ trong bão số 10. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Được tin mưa bão lớn tại các tỉnh miền Trung Việt Nam trong thời gian vừa qua đã gây nhiều thiệt hại nặng nề, ông Raúl Castro Ruz, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và gia đình các nạn nhân, người dân các khu vực bị thiệt hại.

Bão số 10 là cơn bão mạnh nhất đổ vào miền Trung trong vòng 10 năm qua, làm chết 6 người, nhiều người bị thương.

Bão gây thiệt hại nặng về tài sản với tổng thiệt hại khoảng 11.000 tỷ đồng; Trong đó có 819 ngôi nhà bị sập, chủ yếu ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế; trên 11.000 ngôi nhà bị ngập; 192.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 2 cột truyền hình tại Thị xã Kỳ Anh và huyện Hương Khê Hà tĩnh bị đổ; trên 2.850 cột điện bị đổ, nhiều diện tích hoa màu và nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục