Lãnh đạo đặc khu Long Thành đón huân chương Lào

Chủ tịch Hiệp Hội cựu chiến binh Lào đã trao các Huân chương cao quý của Lào cho các lãnh đạo Đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane.
Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Lào, ngày 27/2, tại Vientiane, Chủ tịch Hiệp Hội cựu chiến binh Lào Thiếu tướng Somphon Keomysay đã trao Huân chương cao quý của Lào cho lãnh đạo Đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane.

Phía Lào trao Huân chương Lao động hạng II cho ông Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặc khu kinh tế Long thành Vientiane; Huân chương lao động hạng III cho bà Trần Cẩm Nhung, Tổng giám đốc và ông Lê Huy Hoàng, Phó Tổng giám đốc Đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane vì đã có thành tích xuất sắc trong việc giúp đỡ Hiệp Hội Cựu chiến binh Lào, góp phần rất quan trọng trong việc phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đến dự có nhiều cán bộ cấp cao của Chính phủ Lào; Hiệp hội cựu chiến binh Lào và Việt Nam; Lãnh đạo Tổng hội người Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Somphon Keomysay đánh giá cao ý nghĩa hoạt động của gia đình ông Lê Văn Kiểm trong nhiều năm qua đã thực hiện tại Lào như đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, giúp đỡ Cựu chiến binh Lào nghèo; giúp một số trang thiết bị cho bệnh viện Quân đội Lào, xây trường học cho trẻ em vùng nghèo, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, bệnh dịch tả, bệnh chân voi, mỗ mắt đem lại ánh sáng cho người mù nghèo tại Lào, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách, đồng bào các bộ tộc Lào vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, xây dựng tượng đài kỷ niệm chiến đấu hy sinh của các chiến sĩ liên quân Việt-Lào, đóng góp xây dựng nghĩa trang liệt sĩ quân đội Lào…

Ngoài việc làm từ thiện, gia đình ông còn đầu tư xây dựng đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane, đặc khu kinh tế đầu tiên của Việt Nam tại Lào, để lại trong lòng người dân Lào biết bao tình cảm trìu mến.

Thay mặt gia đình, ông Lê Văn Kiểm bày tỏ lòng xúc động khi được Nhà nước Lào tặng phần thưởng cao quý. Là một cựu chiến binh đã từng sống và chiến đấu trên chiến trường Lào, được nhân dân Lào cưu mang giúp đỡ, ông không quên tình cảm sâu nặng mà nhân dân Lào đã dành cho ông cũng như những những người lính tình nguyện Việt Nam.

Ông chân thành cảm ơn Đảng ,Chính phủ và nhân dân Lào đã tạo điều kiện cho Công ty đầu tư và kinh doanh lâu dài trên đất nước Lào và hứa quyết tâm phấn đấu xây dựng đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane thành một thành một đặc khu kinh tế hiệu quả, thấm đượm tình nghĩa Việt Nam-Lào để lại cho con cháu mai sau và cùng với nhiều tổ chức, địa phương, tiếp tục phấn đấu trong công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện tại Lào, góp phần nhỏ bé nhằm vun đắp quan hệ Việt-Lào mãi mãi xanh tươi./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục