Lãnh đạo Đảng, Mặt trận chúc mừng lễ Giáng sinh

Ngày 21/12, các đoàn đại biểu của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thăm, chúc mừng giới chức sắc Công giáo và Tin lành nhân lễ Giáng sinh 2012.
Trong ngày 21/12, các đoàn đại biểu của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng các vị chức sắc Công giáo và Tin lành nhân lễ Giáng sinh 2012. 

Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương  dẫn đầu đoàn Ban Dân vận Trung ương đã tới tới thăm và chúc mừng các vị chức sắc tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân lễ Giáng sinh năm 2012

Tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết chúc mừng Đức cha Tổng Giám mục, Tổng giáo phận Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Nguyễn Văn Nhơn và toàn thể các vị linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân trong giáo phận Hà Nội nói riêng và toàn thể đồng bào Kitô hữu trong cả nước một mùa Giáng sinh an lành, mong muốn Tổng giám mục Nguyễn Văn Nhơn và các vị chức đạo Công giáo hướng dẫn, khích lệ bà con giáo dân thực hiện vai trò “một người giáo dân tốt đồng thời cũng là một người công dân tốt” trên con đường đồng hành cùng dân tộc.
 
Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết chúc mừng Hội đồng Giám mục Việt Nam lần đầu tiên đã đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á Châu, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức này, qua sự kiện này giám mục nhiều nước có điều kiện hiểu thêm và thiện chí về Việt Nam.
 
Tại Tòa thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), thông qua, mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể chức sắc, tín đồ Hội Thánh Tin lành một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi và hạnh phúc, đồng thời mong rằng Ban Trị sự - Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam( miền Bắc) hướng dẫn tín đồ theo đạo Tin lành sinh hoạt tôn giáo, tuân thủ pháp luật, chủ động hơn nữa các hoạt động xây dựng và phát triển kinh tế. Hội Thánh hướng dẫn các tín đồ thực hiện tốt “tinh thần hòa hợp dân tộc”, không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký dẫn đầu đã đến thăm,chúc mừng Tổng giám mục Hà Nội nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2012.
 
Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới Đức Tổng giám mục Phero Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng toàn thể các vị giáo phẩm, chức sắc và bà con giáo dân đón mừng một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành.
 
Ông Vũ Trọng Kim cũng gửi lời chúc mừng tới Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân sự kiện đăng cai, tổ chức thành công Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á châu.
 
“Với trách nhiệm của mình, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực cùng với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương phối hợp với Ban Tổ chức của Hội đồng Giám mục Việt Nam triển khai các công việc tốt đẹp. Thành công của Đại hội không chỉ là thành công của Hội đồng Giám mục Việt Nam mà còn là thành công của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.” – ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.
 
Ông Vũ Trọng Kim đánh giá cao sự hưởng ứng của bà con giáo dân cả nước đối với các phong trào do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư;” “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’…, khẳng định “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt.”
 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn hợp tác giữa Tòa giám mục đối với các phong trào của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được củng cố và phát triển tạo thành khối đại đoàn kết vững chắc.
 
Tiếp đoàn, Đức cha Lorenso Chu Văn Minh chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục vận động các chức sắc công giáo, bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, đóng góp thiết thực vào các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.../.
 
Thanh Hòa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục