Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết các địa phương

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc chúc Đảng bộ, chính quyền nhân dân các địa phương năm mới gặt hái thêm nhiều thắng lợi.
Nhân dịp Tết cổ truyền Tân Mão năm 2011, chiều 26/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những thành quả trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an sinh cho người dân mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Thuận đạt được trong năm qua.

Phó Thủ tướng cho rằng Bình Thuận đạt được những thành quả đáng khích lệ đó là do tỉnh nhà định hướng rõ và phát triển đúng hướng...

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Bình Thuận cần tập trung những điều kiện thật tốt để phát triển mạnh và bền vững; cần huy động mọi nguồn lực trong dân, trong các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của địa phương.

Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận cần sớm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII...

Phó Thủ tướng mong rằng tỉnh tiếp tục quan tâm tốt hơn đến vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường...

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng chúc Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Bình Thuận năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới và ngày càng giàu có hơn.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã đến thăm và chúc Tết Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Bầu, ông Nguyễn Văn Son, thương binh 1/4 cư ngụ tại thành phố Phan Thiết.

Cũng trong ngày 26/1, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ghi nhận và biểu dương những cố gắng của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua và vui mừng nhận thấy sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ của quê hương đất Tổ.

Nhân dịp năm mới Tân Mão 2011, Phó Thủ tướng chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy sáng tạo, từng bước hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm dẫn đầu đoàn cán bộ Mặt trận đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, gia đình nghèo trên địa bàn quận 5, quận 10, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 25/1, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, cùng với đoàn cán bộ Mặt trận đã đến thăm, chúc Tết gia đình nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công; nguyên Thủ tướng Chính Phủ Phan Văn Khải; thăm và thắp hương tưởng niệm nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh; nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ; nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Tấn Phát; bác sỹ Phùng Văn Cung - nguyên Phó Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Luật sư Trịnh Đình Thảo – nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ.

Trong ngày 26/1, ông Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà một số gia đình chính sách tại phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội).

Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục