Lãnh đạo đối lập Hàn Quốc cảnh báo về "các phần tử thân Triều Tiên"

Lãnh đạo đối lập Hàn Quốc Hong Jun-pyo lên tiếng cảnh báo rằng “các phần tử cánh tả, thân Triều Tiên” trong chính phủ đang tìm cách chia rẽ mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.
Lãnh đạo đối lập Hàn Quốc cảnh báo về "các phần tử thân Triều Tiên" ảnh 1Ông Hong Jun-pyo. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng thông tấn Yonhap, lãnh đạo đối lập Hàn Quốc Hong Jun-pyo ngày 25/10 lên tiếng cảnh báo rằng “các phần tử cánh tả, thân Triều Tiên” trong chính phủ đang tìm cách chia rẽ mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và làm cho cuộc khủng hoảng an ninh trên bán đảo Triều Tiên trở nên nghiêm trọng hơn.

Tại một cuộc họp với các chuyên gia Mỹ do Hội đồng Đối ngoại tổ chức tại Washington, ông Hong nhấn mạnh: “Tiếp sau vụ luận tội đầu năm nay, một chính phủ mới rất khác biệt đã lên nắm quyền. Những người kêu gọi rút các lực lượng của Mỹ khỏi Hàn Quốc và phản đối triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) nay đang tạo nên trào lưu chính trong Chính phủ Hàn Quốc. Cốt lõi của cuộc khủng hoảng hiện nay là các thế lực cánh tả và thân Triều Tiên đang gây ra sự rạn nứt trong mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và điều này còn đáng sợ hơn so với mối đe dọa Triều Tiên."

Ngoài ra, ông Hong, người đang có chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới Mỹ, còn kêu gọi Washington tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật tới bán đảo Triều Tiên, đẩy nhanh việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ vận động chống lại nỗ lực của Seoul trong việc tiếp quản quyền chỉ huy tác chiến thời chiến đối với quân đội từ phía Mỹ.

Trong khi đó, theo Yonhap, ngày 25/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

Phát biểu này được đưa ra khi ông đang trên đường tới Thái Lan sau khi tham dự hội nghị với những người đồng cấp Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á tại Philippines.

[Hàn Quốc: Triều Tiên đang gặp vấn đề tại bãi thử hạt nhân]

Phát biểu với báo giới, ông Mattis nêu rõ: “Nhiều người bày tỏ hy vọng các nỗ lực ngoại giao sẽ phát huy hiệu quả, và các lệnh trừng phạt sẽ khiến họ thay đổi con đường. Liệu chúng tôi có các lựa chọn quân sự để phòng thủ nếu chúng tôi hay các đồng minh bị tấn công hay không? Dĩ nhiên chúng tôi có. Tuy nhiên mọi người đều mong muốn một giải pháp hòa bình. Không ồ ạt lao vào chiến tranh."

Khi được hỏi liệu các bên có tỏ ra lo lắng rằng những lời công kích của Tổng thống Donald Trump có thể dẫn tới một cuộc xung đột quân sự hay không, ông Mattis trả lời không.

Dự kiến, người đứng đầu Lầu Năm Góc sẽ tới thăm Hàn Quốc vào cuối tuần này để tham dự các cuộc thảo luận an ninh thường niên giữa các đồng minh. Ông từ chối công bố chi tiết nội dung sẽ được thảo luận.

Cuộc họp sẽ được tiến hành trước thềm chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hàn Quốc và các nước châu Á khác vào tháng tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục