Lãnh đạo dự míttinh kỷ niệm ngày thành lập Đảng

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức.
Ngày 3/2, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2010) do Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức.

Trong diễn văn tại míttinh, ông Nguyễn Văn Vượng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ôn lại truyền thống 80 năm vẻ vang và tự hào của Đảng.

Ông nêu bật những thành tựu quan trọng mà Thái Nguyên đã đạt được như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,1%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 10.000 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.640,6 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người đạt 14,6 triệu đồng, cao nhất trong cụm 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 13,99%.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ thanh niên xung phong tại Khu Di tích Thanh niên xung phong, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên; tham quan phòng triển lãm tranh điêu khắc đá về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc và bạn bè quốc tế.

Chiều cùng ngày 3/2, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm qua, tập thể các giáo sư, nhà giáo, cán bộ, đảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội cần khai khác tốt mô hình đa ngành, đa lĩnh vực và cơ chế của một đơn vị sự nghiệp thuộc Chính phủ; đổi mới mạnh mẽ cả chương trình, nội dung, phương pháp dạy-học, quốc tế hóa quy trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu đào tạo.

Cùng ngày, tại hai điểm cầu trực tuyến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức lễ míttinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với sự tham dự của Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại Khu di tích lịch sử cách mạng Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) - nơi cách đây 59 năm (1951-2010) diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức míttinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với sự tham dự của bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục