Lãnh đạo Đức, Pháp, Mỹ bàn về kinh tế châu Âu

Các nhà lãnh đạo đề cập đến tầm quan trọng của việc các thành viên EU có biện pháp cương quyết xây dựng lòng tin tại các thị trường.
Tổng thống Mỹ Barrack Obama ngày 9/5 đã thảo luận với người đồng cấp Pháp Nicolas Sarkozy về tình hình kinh tế tại châu Âu.

Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ Tổng thống Obama đã thảo luận với Tổng thống Sarkozy như một phần nỗ lực can dự cùng với giới lãnh đạo châu Âu về tình hình kinh tế tại châu lục này.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tầm quan trọng của việc các thành viên Liên minh châu Âu (EU) đưa ra những biện pháp cương quyết nhằm xây dựng lòng tin tại các thị trường.

Sớm cùng ngày, ông Obama cũng đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel khi ông tới tham dự lễ phát bằng ở Đại học Hampton, bang Virginia, miền Đông nước Mỹ. Hai nhà lãnh đạo cũng đã hối thúc các nước châu Âu "đưa ra các biện pháp cương quyết" nhằm xây dựng lòng tin tại các thị trường.

Đây là lần thứ hai trong ba ngày Tổng thống Obama kêu gọi Thủ tướng Đức đưa ra những biện pháp cương quyết nhằm đảm bảo thị trường có thể ứng phó với cuộc khủng hoảng nợ.

Liên quan đến vấn đề này, các bộ trưởng Tài chính châu Âu ngày 9/5 khẳng định quyết tâm tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình kinh tế khu vực châu Âu, trong đó có việc "bảo vệ đồng euro."

Cam kết mạnh mẽ này được đưa ra khi các bộ trưởng tới tham dự một hội nghị ở Brussels bàn về thiết lập Quỹ hỗ trợ khẩn cấp cho các nước trong khu vực đồng euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục