Lãnh đạo Đức, Pháp yêu cầu đảm bảo phòng dịch tại EURO 2020

Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp cho biết các nước cần cẩn trọng trong việc cho phép cổ động viên bóng đá vào sân xem các trận trong khuôn khổ EURO 2020 trong khi vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch.
Lãnh đạo Đức, Pháp yêu cầu đảm bảo phòng dịch tại EURO 2020 ảnh 1Cổ động viên bóng đá vòng chung kết EURO 2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hối thúc các nước cần cẩn trọng trong việc cho phép cổ động viên bóng đá vào sân xem các trận trong khuôn khổ EURO 2020 trong khi vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch.

Trả lời với phóng viên sau cuộc hội đàm với Tổng thống Macron ngày 18/6 tại thủ đô Berlin, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh dù tỷ lệ lây nhiệm tại nhiều nước châu Âu đã giảm, song các quốc gia không thể lơ là mất cảnh giác.

Bà viện dẫn như trường hợp tình hình dịch bệnh đã chuyển xấu nhanh chóng tại Lisbon (Bồ Đào Nha) khi các nhà chức trách sớm nới lỏng các biện pháp phòng dịch.

Theo bà Merkel, tỷ lệ người đã hoàn thành việc tiêm chủng tại các nước châu Âu vẫn ở mức thấp, do vậy việc đảm bảo an toàn phòng dịch vẫn là cần thiết, đặc biệt tại các sự kiện lớn như EURO 2020.

Trong khi đó, Tổng thống Macron bày tỏ tin tưởng ban tổ chức EURO 2020 sẽ cẩn trọng trong việc phòng chống dịch. Ông nhấn mạnh các nhà chức trách giám sát chặt chẽ việc thực hiện phòng dịch của các đội tuyển, đặc biệt là tình hình dịch tại Anh với số ca mắc biến thể Delta tăng mạnh trong thời gian qua.

[Đức mở cửa biên giới với du khách ngoài EU đã tiêm vaccine]

Cùng ngày, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho hay nước này sẽ nới lỏng một số biện pháp kiểm soát dịch từ tuần tới khi số ca mắc mới COVID-19 giảm.

Tại buổi họp báo diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Rutte cho biết hầu hết những hạn chế về số người tại các nhà hàng, quán bar và cửa hàng sẽ được dỡ bỏ từ ngày 26/6, song người dân phải duy trì khoảng cách ít nhất là 1,5m để đảm bảo phòng dịch, hoặc có thể trình giấy chứng nhận tiêm vaccine hay kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Ông nêu rõ người dân vẫn phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và sân bay cũng như nâng cao đề phòng trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan mạnh tại nhiều nước châu Âu.

Tỷ lệ lây nhiễm tại Hà Lan đã giảm xuống mức thấp nhất trong chín tháng qua khi nước này đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine.

Hồi đầu tháng Sáu, Hà Lan đã cho phép quán bar và nhà hàng mở cửa trở lại. Cho tới nay, đã có 13 triệu trong tổng số 17,5 triệu người dân Hà Lan được tiêm vaccine. Chính phủ nước này đặt ra mục tiêu đến giữa tháng Bảy, mỗi người dân đều tiêm ít nhất một mũi vaccine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục