Lãnh đạo Đức và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga thể hiện trách nhiệm ở Syria

Thủ tướng Đức và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga có "trách nhiệm đặc biệt phải làm giảm bạo lực và trao cơ hội cho một tiến trình chính trị" ở Syria.
Lãnh đạo Đức và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga thể hiện trách nhiệm ở Syria ảnh 1Người dân Syria chuyển thi thể các nạn nhân sau xung đột tại al-Muasalat, phía bắc thành phố Aleppo ngày 23/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 29/9, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố Nga có "trách nhiệm đặc biệt phải làm giảm bạo lực và trao cơ hội cho một tiến trình chính trị" ở Syria.

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Merkel, trong một cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo trên đã nhất trí rằng "chiến dịch tấn công vừa qua của chính quyền Syria nhằm vào Aleppo, với sự hậu thuẫn của Nga, đã khiến dân thường phải chịu thêm vô vàn tổn thất"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục