Lãnh đạo EU, AU nhất trí hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh tại Brusselss (Bỉ), các nhà lãnh đạo châu Âu và châu Phi đã thông qua lộ trình thúc đẩy quan hệ hợp tác đa lĩnh vực.
Lãnh đạo EU, AU nhất trí hợp tác trên nhiều lĩnh vực ảnh 1Các đại biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh EU-AU. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/4, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 4 đã bế mạc tại Brusselss (Bỉ) với việc các nhà lãnh đạo thông qua lộ trình thúc đẩy quan hệ hợp tác đa lĩnh vực.

Theo tuyên bố bế mạc hội nghị, các nhà lãnh đạo EU-AU đã thông qua lộ trình hợp tác giai đoạn 2014-2017, theo đó vạch rõ những ưu tiên và thống nhất biện pháp thực hiện các hoạt động phối hợp vì lợi ích của hai bên.

Các lĩnh vực hợp tác bao gồm hòa bình và an ninh; dân chủ, quản lý và quyền con người; phát triển con người; hội nhập khu vực, phát triển toàn diện và bền vững; các vấn đề toàn cầu và mới nổi.

Hội nghị thượng đỉnh EU-AU lần thứ 4 quy tụ khoảng 80 nhà lãnh đạo của hai châu lục với chương trình nghị sự chủ yếu tập trung các vấn đề an ninh, hợp tác kinh doanh và biến đổi khí hậu. Ngoài các vấn đề nêu trên, vấn đề nhập cư cũng được các bên đặc biệt quan tâm.

Lãnh đạo EU và AU đều nhất trí sẽ chấm dứt tình trạng nhập cư trái phép từ châu Phi sang châu Âu đồng thời tìm kiếm biện pháp ngăn chặn vấn nạn buôn người. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai châu lục cam kết tăng cường trợ giúp Cộng hòa Trung Phi giải quyết bạo lực đang lan rộng.

Tuyên bố của lãnh đạo hai châu lục được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua xảy ra một số vụ chìm tàu chở người tỵ nạn từ nhiều nước châu Phi vào châu Âu, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Ước tính, trong vòng 20 năm qua, đã có khoảng 17.000-20.000 người đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải khi tìm cách vượt biển vào châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục