Lãnh đạo gửi điện mừng quốc khánh Cuba

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959 - 1/1/2009), ngày 31/12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện mừng tới đồng chí Fidel Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, và đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959 - 1/1/2009), ngày 31/12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện mừng tới đồng chí Fidel Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, và đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba.

Bức điện có đoạn viết: "…Hơn nửa thế kỷ qua, thắng lợi ngày 1/1/1959 đã đi vào lịch sử của nhân dân Cuba như một trong những trang chói lọi nhất, không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới cho độc lập dân tộc, giải phóng hoàn toàn đất nước, đưa Cuba vững bước tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà còn là niềm tự hào, là tấm gương cách mạng sáng ngời đối với các dân tộc yêu chuộng độc lập, tự do và công lý trên toàn thế giới.

"Trên chặng đường cách mạng nửa thế kỷ qua, nhân dân Việt Nam tự hào có những người đồng chí, anh em Cuba son sắt, thủy chung. Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ những tình cảm đoàn kết chiến đấu, sự ủng hộ chí tình, sự giúp đỡ quý báu vô tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba.

"Chúng tôi nguyện tiếp tục làm hết sức mình để cho tình đoàn kết chiến đấu và hữu nghị anh em giữa hai dân tộc chúng ta mãi mãi xanh tươi và đơm hoa kết trái…".

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Ricardo Alarcon de Quesada.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Felipe Perez Roque./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục