Lãnh đạo gửi điện thăm hỏi lũ lụt tại Ấn Độ

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng đã gửi điện thăm hỏi về đợt lũ gây nhiều thiệt hại tại một số nơi ở Ấn Độ.
Được tin đợt lũ lụt vừa qua tại một số địa phương của Ấn Độ gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 7/10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Ấn Độ, bà Pratibha Devisingh Patil.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Ấn Độ, Tiến sĩ Manmohan Singh.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã gửi điện thăm hỏi tới Ngài S. M. Krishna, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ.

HTML clipboard Hơn 250 người bị chết và hàng triệu người bị mất nhà cửa tại các bang Andhra Pradesh và Karnataka của Ấn Độ sau khi xảy ra trận lụt khủng khiếp nhất trong nhiều thập kỷ.

Trận lụt do mưa lớn liên tiếp còn khiến nhiều nhà cửa bị phá hủy, nhiều diện tích đất nông nghiệp chìm trong nước.

Các nhà chức trách Ấn Độ ước tính số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng cao do có tới 5.000 người bị mắc kẹt trong các vùng lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục