Lãnh đạo Hà Nội chúc Tết các gia đình chính sách

Chiều 16/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà các lão thành cách mạng, gia đình chính sách...
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, chiều 16/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà các lão thành cách mạng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai quận Ba Đình và Hai Bà Trưng.

Thăm và chúc Tết gia đình Trung tướng Vũ Xuân Chiêm (sinh năm 1923) , lão thành cách mạng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội từ khóa 3 đến khóa 6, hiện đang sinh sống ở 21 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh (quận Ba Đình), Bí thư Thành ủy bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp của Trung tướng cho Đảng, đất nước và Quân đội.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy chúc Trung tướng Vũ Xuân Chiêm và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Bí thư Thành ủy đã đến thăm và chúc Tết gia đình ông Đỗ Đắc Đường (sinh năm 1944), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình), ở 26 Nguyễn Khắc Nhu. Là thương binh hạng 4/4, ngay sau khi nghỉ hưu, ông Đường đã tích cực tham gia các phong trào của địa phương, thực hiện theo lời Bác dạy thương binh “tàn mà không phế.”

Trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người cựu chiến binh đóng góp cho công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết Thành ủy Hà Nội đặc biệt coi trọng công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Đặc biệt, trong thời gian tới thành phố sẽ quyết tâm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay."

Bí thư Thành ủy mong muốn trên cương vị công tác của mình, ông Đường cùng các cựu chiến binh sẽ tích cực tham gia xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã tới thăm, chúc Tết gia đình và tặng quà chị Đào Thị Thanh, công nhân đóng gói Công ty Bia Đông Nam Á. Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, mẹ chồng mù lòa, hai con nhỏ còn đang đi học nhưng chị Thanh vẫn nỗ lực hết mình trong công việc. Nhiều năm liền, chị được khen thưởng Lao động giỏi thủ đô.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã đề nghị chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quận Hai Bà Trưng cũng như lãnh đạo, tổ chức công đoàn Công ty Bia Đông Nam Á cần quan tâm, chăm lo những đối tượng công nhân nghèo để mọi người, mọi nhà đều đón một cái Tết ấm cúng.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức trên địa bàn quận Hoàn Kiếm gồm cụ Ngô Duy Liên ở phường Cửa Đông, sinh năm 1922, là lão thành cách mạng, vợ của nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội đầu tiên Dương Quốc Chính; cụ Nguyễn Thị Đối, sinh năm 1921, là mẹ liệt sĩ ở phường Cửa Nam; nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc ở phường Hàng Bài.

Đến từng nhà thăm hỏi sức khỏe và chúc Tết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cám ơn sự đóng góp của các cụ cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Thủ đô, đất nước. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chúc các cụ mạnh khỏe, sống lâu, tiếp tục làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã đến thăm, động viên cán bộ lãnh đạo, bác sỹ Bệnh viện Tim Đông Đô. Đây là bệnh viên chuyên khoa tim đầu tiên được đầu tư theo mô hình xã hội hóa với trang thiết bị hiện đại. Dù mới đi vào hoạt động từ giữa tháng 10/2011, nhưng đến nay Bệnh viện đã khám chữa cho gần 1.000 trường hợp, cấp cứu 26 trường hợp và mổ 2 trường hợp đều thành công.

Chúc mừng cán bộ lãnh đạo, bác sỹ Bệnh viện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố biểu dương những thành công bước đầu và đề nghị Bệnh viện tiếp tục hoàn thiện đội ngũ cán bộ, trang thiết bị, phát huy tối đa năng lực, phấn đấu trở thành bệnh viện có uy tín không những trên địa bàn Thủ đô mà còn trong cả nước..

Cũng trong ngày 16/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Thảo đã tiếp đón các đoàn chức sắc tôn giáo đến thăm và chúc Tết thành phố gồm đoàn của Tổng giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, đoàn của Giám mục Gioan Maria Vũ Tất - giám mục Giáo phận Hưng Hóa, đoàn của Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, Trụ trì chùa Lý Triều Quốc Sư.

Qua các vị chức sắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đánh giá cao đóng góp của bà con giáo dân, phật tử đối với thành quả chung của Thủ đô trong năm 2011, đồng thời mong muốn các giáo dân, phật tử tiếp tục đồng hành của Đảng bộ, chính quyền Thành phố đoàn kết phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Ngày 16/1, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Đào Văn Bình đã đi thăm hỏi, trao quà Tết tới một số gia đình chính sách tại huyện Mỹ Đức. Đó là cụ Nguyễn Văn Lạp, sinh năm 1936 là thương binh hạng 4/4, có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm; ông Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1948, kinh tế khó khăn ở xóm 4, xã Phúc Lâm; cụ Bùi Thị Tít, sinh năm 1921, mẹ liệt sỹ, kinh tế gia đình khó khăn ở thôn Cầu, xã Tuy Lai.

Ông Đào Văn Bình cũng đi thăm, tặng quà, chúc tết một số gia đình chính sách, chức sắc tôn giáo ở huyện Phú Xuyên và huyện Thường Tín./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục