Lãnh đạo Hàn Quốc, CSIS thảo luận quan hệ Hàn-Mỹ và vấn đề Triều Tiên

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) của Mỹ khẳng định Washington ủng hộ mạnh mẽ tầm nhìn của Hàn Quốc trở thành một "quốc gia chủ chốt toàn cầu," cũng như với chính quyền Tổng thống Yoon.
Lãnh đạo Hàn Quốc, CSIS thảo luận quan hệ Hàn-Mỹ và vấn đề Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa, trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa, phải) tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan, ở Phnom Penh (Campuchia), ngày 13/11/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 2/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gặp người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) của Mỹ John Hamre để thảo luận về nhiều vấn đề như quan hệ Hàn-Mỹ và các hành động của Triều Tiên.

Trong cuộc gặp ở Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon ca ngợi CSIS đóng vai trò tiên phong trong việc đẩy mạnh nghiên cứu về quan hệ song phương Hàn-Mỹ.

[Hàn Quốc không có ý định tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ]

Về phần mình, ông John Hamre khẳng định Washington ủng hộ mạnh mẽ tầm nhìn của Hàn Quốc nhằm trở thành một "quốc gia chủ chốt toàn cầu," cũng như đối với chính quyền Tổng thống Yoon. Người đứng đầu CSIS bày tỏ cơ quan này sẽ hỗ trợ hai nước nâng tầm quan hệ song phương.

Cuộc họp cũng có sự tham dự của Phó Giám đốc CSIS phụ trách vấn đề châu Á Victor Cha, cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kathleen Stephens, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han và Phó Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục