Lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ muốn gây sức ép tối đa với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Donald Trump của Mỹ nhấn mạnh cần phải gây sức ép tối đa với Triều Tiên để tạo ra sự thay đổi trong cách hành xử của nước này.
Lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ muốn gây sức ép tối đa với Triều Tiên ảnh 1Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được phát trên truyền hình tại một nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người phát ngôn Park Soo-hyun của Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp Donald Trump của Mỹ ngày 7/8 đã nhấn mạnh cần phải gây sức ép tối đa với Triều Tiên để tạo ra sự thay đổi trong cách hành xử của nước này và khuyến khích Triều Tiên lựa chọn “con đường đúng đắn.”

Quan chức trên nói: “Tổng thống Moon và Tổng thống Trump chia sẻ quan ngại về khả năng hạt nhân đang gia tăng của Triều Tiên và nhất trí rằng hai nước phải hợp tác với cộng đồng quốc tế gây sức ép tối đa cũng như áp dụng các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên, buộc nước này phải từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của họ và lựa chọn con đường đúng đắn."

Ông Park còn thông báo Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng nghị quyết mới sẽ là một cơ hội tạo ra sự thay đổi trong cách hành xử của Triều Tiên.

[Các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với Triều Tiên đạt hiệu quả hơn]

Về phần mình, Nhà Trắng cho hay: "Hai nhà lãnh đạo khẳng định Triều Tiên tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng và ngày càng trực tiếp đối với Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như phần lớn các nước trên thế giới. Hai tổng thống cam kết thực hiện đầy đủ tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như hối thúc cộng đồng quốc thực hiện điều này."

Hai nhà lãnh đạo đã đạt được những thỏa thuận trên trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí thông qua một nghị quyết mới về các biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên và lên án nước này phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào các ngày 4/7 và 28/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục