Lãnh đạo Hàn Quốc, Turkmenistan nhất trí tăng cường hợp tác

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác năng lượng, đồng thời mở rộng quan hệ song phương ở nhiều lĩnh vực.
Lãnh đạo Hàn Quốc, Turkmenistan nhất trí tăng cường hợp tác ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng Yonhap, ngày 17/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác năng lượng giữa hai nước, đồng thời mở rộng quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực mới, trong đó có giáo dục.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh song phương lần đầu tiên, Tổng thống Moon và người đồng cấp Berdimuhamedow nhấn mạnh hai nước đã cải thiện quan hệ một cách đều đặn trong nhiều lĩnh vực khác nhau kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, vốn được nâng lên thành quan hệ đối tác có lợi vào năm 2008.

Trong thông cáo báo chí, Phủ Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ: "Trong khi nhấn mạnh quan hệ song phương hai nước đã cải thiện đặc biệt thông qua ngoại giao thượng đỉnh, trong đó có hai chuyến thăm của Tổng thống Berdimuhamedow tới Hàn Quốc, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng chuyến thăm của Tổng thống Moon tới Turkmenistan sẽ là cơ hội tạo động lực mới cho hợp tác giữa hai nước."

[Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt đầu công du 3 nước Trung Á]

Ngoài ra, trong cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Berdimuhamedow, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng giải thích Chính sách phương Bắc Mới của Hàn Quốc, nhằm mục đích tăng cường quan hệ kinh tế và ngoại giao giữa nước này với các quốc gia Trung Á và Bắc Á, cũng như các nước Á-Âu trong đó có Nga.

Tổng thống Moon cũng hoan nghênh sự ủng hộ của Turkmenistan đối với tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Về phần mình, Tổng thống Berdimuhamedow tái khẳng định sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Hàn Quốc nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình lâu dài.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Turkmenistan trong ba ngày, bắt đầu từ 16/4.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của ông tới khu vực Trung Á kể từ khi ông lên nắm quyền hồi năm 2017.

Sau Turkmenistan, Tổng thống Moon sẽ tới thăm Uzbekistan và Kazakhstan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục