Lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật cam kết gây sức ép tối đa lên Triều Tiên

Các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ tái khẳng định sự đồng thuận về việc gây sức ép tối đa lên Triều Tiên nhằm đưa quốc gia Đông Bắc Á này vào bàn đàm phán.
Lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật cam kết gây sức ép tối đa lên Triều Tiên ảnh 1Hình ảnh phát trên truyền hình tại một nhà ga Seoul (Hàn Quốc) cho thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa rời bệ phóng ở Triều Tiên ngày 4/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 7/7, trong tuyên bố chung được công bố một ngày sau cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người đồng cấp Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Hamburg (Đức), các nhà lãnh đạo tái khẳng định sự đồng thuận về việc gây sức ép tối đa lên Triều Tiên nhằm đưa quốc gia Đông Bắc Á này vào bàn đàm phán, từ đó chấm dứt tham vọng hạt nhân.

Lãnh đạo ba nước cũng hối thúc cộng đồng quốc tế hành động tương tự bằng cách hạn chế các mối quan hệ thương mại và kinh tế với Triều Tiên.

Tuyên bố chung được Phủ Tổng thống Hàn Quốc công bố nêu rõ: “Lãnh đạo ba nước khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác cùng nhau để đối phó với mối đe dọa Triều Tiên cũng như đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách triệt để, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược dựa trên nguyên tắc hòa bình. Đây cũng là một mục tiêu được cả ba nước cùng chia sẻ."

[Infographics] Các vụ phóng tên lửa quy mô lớn của Triều Tiên năm 2017

Theo tuyên bố, ba nhà lãnh đạo chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo chưa có tiền lệ mà Triều Tiên thực hiện ngày 4/7 vừa qua. Mỹ-Nhật-Hàn cũng kêu gọi các nước tiếp giáp Triều Tiên nỗ lực hơn nữa để thuyết phục nước này từ bỏ con đường đe dọa và khiêu khích hiện nay.

Ba nước cũng kêu gọi tất cả các bên giúp trừng phạt Bình Nhưỡng vì hành động khiêu khích mới nhất.

Lãnh đạo Mỹ-Nhật-Hàn cũng nhất trí tăng cường hơn nữa mối quan hệ đồng minh và tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ để “ngăn chặn và đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào” từ Triều Tiên. Đặc biệt, Tổng thống Mỹ tái khẳng định cam kết của mình bảo vệ hai đồng minh châu Á của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục