Lãnh đạo Lào tiếp đoàn cấp cao Kiểm toán Nhà nước

Tại các buổi tiếp, các vị lãnh đạo Lào khẳng định sẽ tạo điều kiện để kiểm toán hai nước hợp tác hiệu quả, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào.
Lãnh đạo Lào tiếp đoàn cấp cao Kiểm toán Nhà nước ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tiếp Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 18-22/2/2014, ngày 19/2 tại Vientiane, Đoàn Đại biểu cấp cao Kiểm toàn Nhà nước do ông Nguyễn Hữu Vạn, Tổng Kiểm toán Nhà nước dẫn đầu đã được Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong và Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou tiếp.

Tại các buổi tiếp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn chân thành cảm ơn các nhà lãnh đạo Lào đã dành thời gian tiếp đoàn và thông báo tới các vị lãnh đạo Lào một số nét tình hình kinh tế và kiểm toán Việt Nam; báo cáo kết quả hội đàm với Kiểm toán Nhà nước Lào cho biết, hai bên rất hài lòng kết quả hợp tác trong năm qua như việc trao đổi các đoàn cấp cao nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, phát triển cơ cấu tổ chức, khuôn khổ pháp lý và các chuẩn mực kiểm toán; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ kiểm toán cho Kiểm toán Nhà nước Lào; trao đổi kinh nghiệm quản lý hoạt động Trung tâm đào tạo, xây dựng các tài liệu hỗ trợ pháp lý và các vấn đề khác có liên quan…

Ông Nguyễn Hữu Vạn cho biết trong năm 2014, ngành kiểm toán hai nước sẽ tiếp tục trao đổi đoàn, triển khai công tác đào tạo, tăng cường trao đổi chuyên môn, trong tập huấn tập trung vào các nội dung kinh nghiệm tổ chức quản lý các hoạt động đoàn kiểm toán; hương pháp và kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán; văn hóa ứng xử, đạo đức của kiểm toán viên trong công việc.

Các nhà lãnh đạo Lào hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đồng thời chúc mừng ông Nguyễn Hữu Vạn được nhận nhiệm vụ mới; cảm ơn sự giúp đỡ của Kiểm toàn nhà nước Việt Nam đã dành cho kiểm toán Lào trong nhiều năm qua và nhấn mạnh Lào đang trong quá trình phát triển và xây dựng đất nước, có nhiều công trình dự án cần phải có sự kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, tránh thất thoát lãng phí, vì vậy sự hợp tác, giúp đỡ của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam dành cho kiểm toán Lào là mang ý nghĩa thiết thực.

Các vị lãnh đạo Lào khẳng định sẽ tạo điều kiện để cơ quan kiểm toán hai nước hợp tác hiệu quả, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào ngày một xanh tươi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục