Lãnh đạo Lào tiếp đoàn Việt Nam dự hội thảo

Chiều 20/2, tại Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch CHDCND Lào Choummaly Sayasone đã tiếp thân mật ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các thành viên trong đoàn đại biểu Việt Nam đang tham dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm chiến khu kháng chiến Hạ Lào.

Chiều 20/2, tại Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch CHDCND Lào Choummaly Sayasone đã tiếp thân mật ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các thành viên trong đoàn đại biểu Việt Nam đang tham dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm chiến khu kháng chiến Hạ Lào.
 
Đồng chí Choummaly chúc mừng việc hai bên đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học; coi đây là dịp để các cấp bộ Đảng và chính quyền địa phương giáo dục về truyền thống cách mạng, tình đoàn kết đặc biệt và liên minh chiến đấu Lào-Việt trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay.
 
Đồng chí Choummaly chúc Ban biên soạn Lịch sử liên minh chiến đấu đặc biệt Việt-Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ mà hai bộ chính trị hai nước đã giao.
 
Ông Tô Huy Rứa cảm ơn chính quyền và nhân dân các địa phương Lào đã ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban chỉ đạo dự án thu thập tài liệu phục vụ công tác biên soạn lịch sử; thông báo với đồng chí Choummaly về tiến độ triển khai thực hiện dự án đang diễn ra đúng kế hoạch; tin tưởng rằng Bộ lịch sử Liên minh chiến đấu đặc biệt Việt-Lào sẽ hoàn thành với chất lượng cao nhất.
 
Ông đánh giá cao sự hợp tác của các đồng chí, đồng nghiệp Lào đã tích cực hoàn thành tốt những công việc được giao, đồng thời khẳng định sự chỉ đạo và tạo mọi điều kiện tốt nhất của lãnh đạo hai Đảng cũng như các cấp chính quyền và nhân dân hai nước đã và đang là nguồn động viên lớn để Ban thực hiện dự án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục