Lãnh đạo mới của Chương trình Phát triển LHQ

Ngày 26/3, Liên hợp quốc cho biết Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã chọn cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark làm người đứng đầu Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), kế nhiệm ông Kemal Dervis, người Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 26/3, Liên hợp quốc cho biết Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã chọn cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark làm người đứng đầu Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), kế nhiệm ông Kemal Dervis, người Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Liên hợp quốc Michele Montas cho biết ông Ban Ki-moon đã đề nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc xác nhận bà Clark, 59 tuổi, làm lãnh đạo mới của UNDP nhiệm kỳ bốn năm.
 
Bà Clark đã phục vụ tại Quốc hội New Zealand trong hơn 27 năm và duy trì sự đoàn kết trong Công đảng sau khi trở thành Chủ tịch đảng này vào năm 1993.
 
Tuy nhiên, bà Clark đã phải từ chức sau thất bại của Công đảng trong cuộc tổng tuyển cử tại New Zealand ngày 8/11 năm ngoái.
 
UNDP, có ngân sách hoạt động khoảng 5 tỷ USD, là cơ quan phụ trách các hoạt động phát triển trên phạm vi toàn cầu của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục