Lãnh đạo Mỹ và Đức sẽ gặp nhau trước thềm hội nghị G20

Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Merkel có kế hoạch gặp nhau vào ngày 5/7 tới, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới tại Hamburg.
Lãnh đạo Mỹ và Đức sẽ gặp nhau trước thềm hội nghị G20 ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP và Sputnik.com, ngày 3/7, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Steffen Seibert cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Merkel có kế hoạch gặp nhau vào ngày 5/7 tới, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Hamburg (Đức).

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Seibert nói: "Thực tế, cuộc gặp với Tổng thống Mỹ (Donald Trump) đã được lên kế hoạch trước Hội nghị thượng đỉnh G20, gần như chắc chắn sẽ diễn ra vào tối 5/7."

[Đức mong chờ chào đón Mỹ dự Hội nghị thượng đỉnh G20]

Trong khi đó, theo hãng truyền thông RND của Đức, cuộc gặp trên giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào các nỗ lực chung nhằm hạn chế mối đe dọa khủng bố và đặc biệt là về việc tài trợ cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong tương lai.

Ngoài ra, trong cuộc gặp với ông Trump lần này, bà Merkel dự định sẽ xem xét thêm các cơ hội để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư trên quy mô toàn cầu cũng như khả năng đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của hội nghị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục