Lãnh đạo Mỹ và Malaysia đồng lòng trong vấn đề Biển Đông

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Malaysia nhất trí các cuộc xung đột liên quan tới vấn đề chủ quyền trên Biển Đông nên được giải quyết theo pháp luật và vấn đề tự do hàng hải cần được bảo vệ.
Lãnh đạo Mỹ và Malaysia đồng lòng trong vấn đề Biển Đông ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Malaysia Najib Razak trong một cuộc gặp tháng 11/2011. (Nguồn: AFP)

Theo hãng tin Reuters ngày 20/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết họ nhất trí rằng các cuộc xung đột liên quan tới vấn đề chủ quyền trên Biển Đông nên được giải quyết theo pháp luật và vấn đề tự do hàng hải cần được bảo vệ tại những tuyến vận tải thương mại quan trọng trên Biển Đông.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Obama còn khẳng định rằng Mỹ và Malaysia có quan hệ an ninh bền chặt, qua đó họ có thể cùng nhau phối hợp chống âm mưu cực đoan của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Obama nói: "Malaysia là một phần trong liên minh chống (IS) và có thể đóng vai trò vô cùng hữu ích trong nhiều vấn đề như chống âm mưu phá hoại và tiêu cực đang lan rộng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục