Lãnh đạo Mỹ và Ukraine điện đàm về tình hình ở khu vực miền Đông

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã điện đàm và kêu gọi nhanh chóng tìm giải pháp cho cuộc xung đột với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.
Lãnh đạo Mỹ và Ukraine điện đàm về tình hình ở khu vực miền Đông ảnh 1Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: military.com)

Theo AFP, Nhà Trắng tối 19/8 cho biết Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã điện đàm và kêu gọi nhanh chóng tìm giải pháp cho cuộc xung đột với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo "đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng giao tranh tăng mạnh thời gian gần đây ở miền Đông Ukraine - nơi các lực lượng hỗn hợp của quân ly khai đã vi phạm lệnh ngừng bắn nhiều nhất từ năm 2015, với việc thường xuyên sử dụng vũ khí hạng nặng."

Ngoài ra, hai bên còn "nhắc lại cần phải có một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột thông qua việc tất cả các bên thực thi đầy đủ các thỏa thuận Minsk."

Ông Biden thông báo rằng các quan chức Mỹ "đã gửi một thông điệp cho Nga khẳng định thế giới đang dõi theo tình hình, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc xoa dịu căng thẳng." Ông cũng đồng thời hối thúc Ukraine thể hiện sự kiềm chế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục