Lãnh đạo Mỹ-Trung trao đổi các vấn đề toàn cầu

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 6/5 đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, thảo luận về các vấn đề kinh tế toàn cầu cùng những quan ngại về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và các lực lượng nổi dậy tại Pakistan.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 6/5 đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, thảo luận về các vấn đề kinh tế toàn cầu cùng những quan ngại về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và các lực lượng nổi dậy tại Pakistan.
 
Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ: "Sáng nay, Tổng thống Obama đã trao đổi với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và thảo luận những phương hướng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế và y tế toàn cầu.
 
Tổng thống Obama đã bày tỏ quan ngại về các động thái mới đây của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và những mối đe dọa đối với Pakistan xuất phát từ các phần tử cực đoan và khủng bố." Tuyên bố khẳng định hai nhà lãnh đạo cam kết duy trì kênh liên lạc chặt chẽ đối với những vấn đề quan trọng này.
 
Tuy nhiên tuyên bố của Nhà Trắng không đề cập gì đến vụ đối đầu mới đây trên Hoàng Hải giữa một tàu thăm dò Mỹ và hai tàu đánh cá Trung Quốc, vụ va chạm trên biển thứ năm trong vòng hai tháng giữa hai nước.
 
Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc kể từ cuộc gặp tay đôi ngày 1/4 tại Anh trước thềm hội nghị thượng đỉnh G-20.

Cuộc trao đổi diễn ra cùng thời điểm đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Bosworth bắt đầu chuyến công du tới Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga trong một nỗ lực nhằm cứu vãn các cuộc đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như thuyết phục Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục