Lãnh đạo Nga, Israel thảo luận cuộc xung đột ở Syria

Ngày 14/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bắt đầu thảo luận về cuộc xung đột ở Syria.
Theo AFP, ngày 14/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bắt đầu thảo luận về cuộc xung đột ở Syria trong bối cảnh gia tăng những quan ngại về việc Mátxcơva tiếp tục chuyển giao vũ khí cho chế độ Damascus cũng như số người thiệt mạng gia tăng tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu với Thủ tướng Netanyahyu tại Sochi, ông Putin nói :"Tôi rất muốn thảo luận với ngài về tình hình khu vực, trong có Syria."

Về phần mình, ông Netanyahu đáp lại: "Chúng ta có thể cùng nhau tìm ra biện pháp để khu vực Trung Đông an ninh và ổn định hơn".

Dự kiến, ông Netanyahu sẽ khuyến cáo Tổng thống Putin không chuyển giao các tên lửa tiên tiến S-300 cho chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục