Lãnh đạo Nga và Iran thúc đẩy hợp tác chống đại dịch COVID-19

Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng cộng đồng quốc tế cùng có nỗ lực chung để chống lại dịch COVID-19, bao gồm sáng kiến của của Nga thiết lập "vành đai Xanh."
Lãnh đạo Nga và Iran thúc đẩy hợp tác chống đại dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện K+31 ở Moskva, Nga ngày 20/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani ngày 21/4 đã có cuộc điện đàm thảo luận về diễn biến của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết tại cuộc điện đàm, lãnh đạo hai nước thảo luận về các vấn đề nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Hai bên nhất trí thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan bộ ngành có liên quan, trong đó có sự liên lạc trực tiếp giữa Bộ Y tế hai nước.

Theo tuyên bố trên, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng cộng đồng quốc tế cùng có nỗ lực chung để chống lại đại dịch COVID-19, bao gồm sáng kiến của của Nga thiết lập "vành đai Xanh" không có chiến tranh thương mại và không thực thi các biện pháp trừng phạt trong thời kỳ dịch bệnh để đảm bảo việc vận chuyển và phân phối thuốc men, thực phẩm, vật tư y tế và công nghệ được thông suốt.

[Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt quá 52.000 người]

Cũng trong cuộc điện đàm, ông Putin và ông Rouhani đã đề cập đến nhiều vấn đề quốc tế và vấn đề hợp tác song phương.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Iran hiện là một trong những quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 và Nga cũng đang ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng đột biến.

Cả hai nước đều đang hứng chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Mỹ đã tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, khiến Tehran nhiều lần hối thúc các nước Liên minh châu Âu gia tăng sức ép buộc Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt để tạo điều kiện thuận lợi cho nước này chống dịch COVID-19.

Trong khi đó, do bất đồng về vấn đề Crimea, Mỹ và nhiều nước phương Tây vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt Nga từ năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục