Lãnh đạo Nga-Iran hội đàm song phương bên lề Hội nghị Biển Caspian

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/8 đã có cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani bên lề Hội nghị Thượng đỉnh các nước Caspian diễn ra tại thành phố Aktau của Kazakhstan.
Lãnh đạo Nga-Iran hội đàm song phương bên lề Hội nghị Biển Caspian ảnh 1(Nguồn: tasnimnews.com)

Theo Sputniknews, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/8 đã có cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani bên lề Hội nghị Thượng đỉnh các nước Caspian diễn ra tại thành phố cảng Aktau của Kazakhstan.

Phát biểu trong cuộc gặp ông Rouhani, Tổng thống Putin cho biết: "Chúng ta có một sự hợp tác sâu sắc, rất nhiều vấn đề về Biển Caspian và giải quyết những cuộc khủng hoảng gay gắt, trong đó có khủng hoảng Syria. Tôi muốn thông báo với ngài về những tiếp xúc đang diễn ra với các đối tác của chúng ta về vấn đề phức tạp này. Mặc dù những đồng nghiệp của chúng ta đang liên tục liên lạc với đối phương nhưng các cuộc gặp riêng vẫn rất quan trọng." 

Tổng thống Putin và Tổng thống Rouhani cùng các lãnh đạo của 3 quốc gia khu vực khác là Azerbaijan, Kazakhstan, và Turkmenistan đã nhóm họ tại Aktau trước đó cùng ngày để ký một hiệp định về tình trạng pháp lý của Biển Caspian./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục