Lãnh đạo Nga-Mỹ nhất trí trao đổi thông tin về vấn đề Triều Tiên

Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã nhất trí trao đổi thông tin về vấn đề Triều Tiên cũng như hợp tác về các sáng kiến tiềm năng để giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh quốc gia Đông Bắc Á này.
Lãnh đạo Nga-Mỹ nhất trí trao đổi thông tin về vấn đề Triều Tiên ảnh 1Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: TASS)

Reuters đưa tin, ngày 15/12, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí trao đổi thông tin về vấn đề Triều Tiên cũng như hợp tác về các sáng kiến tiềm năng để giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh quốc gia Đông Bắc Á này.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov cho biết thêm lãnh đạo Nga-Mỹ đã đề cập tới việc thiết lập các kênh liên lạc với Triều Tiên.

[Nga có thể tiếp xúc cấp cao với Triều Tiên và chưa sẵn sàng trừng phạt]

Ngoài ra, Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump cũng thảo luận về việc cải thiện đối thoại giữa Moskva và Washington.

Trước đó cùng ngày, điện Kremlin đã ra tuyên bố về cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga-Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục