Lãnh đạo Nhà nước đi chúc Tết địa phương, đơn vị

Chủ tịch nước đánh giá cao thành tựu của TP.HCM và yêu cầu thành phố khắc phục yếu điểm tồn tại để phát huy tốt vai trò đầu tàu kinh tế.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, là lá cờ đầu trong phát triển kinh tế của cả nước, năm 2010, Thành phố Hồ Chí Minh cần nỗ lực phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, yếu kém còn tồn tại để đi đầu đổi mới.

Thăm và chúc Tết Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 9/2, Chủ tịch nước đánh giá cao những thành quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và khẳng định những thành quả này là thắng lợi có ý nghĩa lớn, không chỉ tạo thêm thế và lực cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn góp phần cho sự phát triển của cả nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý một số yếu kém cần khắc phục của địa phương này là tốc độ tăng trưởng cao nhưng chất lượng tăng trưởng chưa cao, hàm lượng chất xám, hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm còn ít nên hàng hóa có sức cạnh tranh kém.

Theo Chủ tịch nước, vấn nạn kẹt xe tại Thành phố Hồ Chí Minh nếu không sớm khắc phục sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng, phát triển kinh tế của thành phố và cả nước.

Cùng ngày, đến thăm và chúc Tết cán bộ công nhân viên chức Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời thăm hỏi  và lời chúc đến hơn 35.000 cán bộ công nhân viên nhân dịp Xuân mới Canh Dần 2010.

Nói chuyện thân mật với cán bộ PVN, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui khi đến thăm đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới đã có đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước với kim ngạch xuất khẩu dầu thô đạt gần 8 tỷ USD; đóng góp vào ngân sách Nhà nước hơn 91.500 tỷ đồng, chiếm 24% tổng thu ngân sách.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, trong thành tựu chung mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua và nhất là trong năm 2009 đầy khó khăn, PVN đã nỗ lực toàn diện, sát cánh cùng Nhà nước và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chống lạm phát, chống suy giảm kinh tế và kiềm chế tái lạm phát.

Đặc biệt, PVN đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành mục tiêu chính trị kinh tế đưa Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào sản xuất đúng tiến độ; đồng thời sản xuất điện, phân đạm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực cho đất nước.

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2010 và các năm tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng yêu cầu PVN phải xây dựng và triển khai các chương trình hành động cụ thể đối với toàn Tập đoàn cũng như với từng đơn vị thành viên nhằm thực hiện tốt Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, là Tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước, PVN phải nỗ lực hết sức để thực sự là quả đấm mạnh, là "anh cả" chi phối nền kinh tế, nhất là trong thời điểm nền kinh tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục