Lãnh đạo Nhật Bản và Pháp nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh

Ngày 20/9, Thủ tướng Nhật Bản Abe và Tổng thống Pháp Macron có cuộc gặp bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra ở New York của Mỹ, nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác an ninh.
Lãnh đạo Nhật Bản và Pháp nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (ảnh, trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc gặp bên lề khóa họp 72 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có cuộc gặp bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra tại New York của Mỹ.

Hai bên đã nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thiết bị quốc phòng, đồng thời tái khẳng định cam kết duy trì luật biển.

Hãng tin Kyodo dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhật Bản cho biết Thủ tướng Abe và Tổng thống Macron đã nhất trí tăng cường các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận tiếp nhận và dịch vụ tương trợ (ACSA), một loại thỏa thuận về hậu cần quốc phòng song phương.

Quan chức này cho biết thêm hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định sẽ "tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp."

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng "chia sẻ sự ghi nhận về tầm quan trọng của vai trò của Trung Quốc và Nga" trong việc giải quyết chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời xác nhận sẽ phối hợp chặt chẽ về vấn đề này nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian cũng đã có cuộc gặp song phương tại New York./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục