Lãnh đạo G-20 lên án các cuộc tấn công ở Paris

Lãnh đạo nhóm G-20 lên án các cuộc tấn công khủng bố ở Paris

Lãnh đạo các nước thuộc nhóm G-20 đã lên án các cuộc tấn công khủng bố ở Paris mà tổ chức IS đã lên tiếng thừa nhận gây ra thảm kịch ngày 13/11 này, cho đây là tội ác “đáng ghê tởm.”
Lãnh đạo nhóm G-20 lên án các cuộc tấn công khủng bố ở Paris ảnh 1(Nguồn: xinhuanet.com)

Theo một bản dự thảo tuyên bố của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) mà hãng tin Reuters (Anh) thu thập được ngày 15/11, các nhà lãnh đạo G-20 đã nhất trí tăng cường kiểm soát biên giới và an ninh hàng không.

Động thái trên diễn ra sau khi xảy ra các vụ tấn công đẫm máu ở Paris (Pháp) khiến ít nhất 129 người thiệt mạng.

Theo dự thảo văn kiện trên, lãnh đạo các nước thuộc nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện đang nhóm họp tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã lên án các cuộc tấn công khủng bố ở Paris mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận gây ra thảm kịch ngày 13/11 này, cho đây là tội ác “đáng ghê tởm.”

G-20 nhấn mạnh các nước trong nhóm này vẫn luôn đoàn kết trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Dự kiến, văn bản chính thức về nội dung trên sẽ được công bố vào cuối ngày 15/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục