Lãnh đạo Pháp, Đức, TBN, Italy thảo luận Eurozone

Lãnh đạo Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italy sẽ nhóm họp tại Roma, Italy để thảo luận về khủng hoảng tại khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Báo Le Figaro của Pháp dẫn nguồn tin từ Chính phủ Italy cho biết lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italy sẽ nhóm họp tại Roma, Italy ngày 22/6 để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Italy cho biết cuộc gặp sẽ được tiến hành sau ngày 17/6 - thời điểm Hy Lạp và Pháp tiến hành bầu cử Quốc hội.

Trước đó, Thủ tướng Italy Mario Monti đã gợi ý tổ chức một cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, tuy nhiên, các bên đã không thu xếp được thời gian cho cuộc gặp này.

Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Hy Lạp ngày 17/6 tới có tầm quan trọng đặc biệt bởi nó ảnh hưởng lớn đến việc liệu nước này có phải rời khỏi Eurozone hay không.

Được biết, hội nghị thượng đỉnh EU trong hai ngày 28 và 29/6 tới sẽ đưa ra nhiều quyết định quan trọng, trong đó có các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng Eurozone./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục