Lãnh đạo QH tiếp các nghị sĩ Trung Quốc, Ấn Độ

Sáng 14/12, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có các cuộc tiếp đoàn đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc và đoàn nghị sỹ Ấn Độ sang Việt Nam dự Diễn đàn Nghị sỹ Châu Á về dân số và phát triển lần thứ 9.

Sáng 14/12, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có các cuộc tiếp đoàn đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc và đoàn nghị sỹ Ấn Độ sang Việt Nam dự Diễn đàn Nghị sỹ Châu Á về dân số và phát triển lần thứ 9.
 
Tại các cuộc tiếp, đoàn đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, do Ủy viên Ủy ban Thường vụ Tống Pháp Đường dẫn đầu và đoàn nghị sỹ Ấn Độ do ông Sat Mahajan, Chủ tịch Hiệp hội Nghị sỹ Dân số và phát triển Ấn Độ dẫn đầu đều cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Quốc hội Việt Nam.

Các đoàn đồng thời đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam đã đăng cai và tổ chức tốt Diễn đàn Nghị sỹ Châu Á về dân số và phát triển lần thứ 9, cả về cách thức tổ chức, cách thức đặt vấn đề và nội dung thảo luận. Điều này thể hiện rõ vị thế ngày càng cao của Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng trong các hoạt động quốc tế.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng thị Phóng cảm ơn đoàn Nghị sỹ các nước Trung Quốc và Ấn Độ đã sang tham dự và đóng góp tích cực cho Diễn đàn Nghị sỹ châu Á và dân số và phát triển lần thứ 9 tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch đã chia sẻ nhận định của các đoàn về tầm quan trọng của Diễn đàn này và khẳng định các vấn đề về dân số và phát triển đã được Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác đề cập trong Diễn đàn, đặc biệt là các vấn đề về Dân số, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và phát triển bền vững… là những vẫn đề đang thu hút sự quan tâm, không chỉ ở khu vực mà còn trên toàn thế giới.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng thị Phóng ghi nhận sự tham gia tích cực của đoàn nghị sỹ Trung Quốc và Ấn Độ trong Diễn đàn này đã thể hiện sự ủng hộ của Trung Quốc, Ấn Độ đối Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng trong đời sống chính trị quốc tế.

Phó Chủ tịch tin tưởng mối quan hệ hợp tác toàn diện, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Trung Quốc và Việt Nam với Ấn Độ sẽ luôn được gìn giữ, tăng cường, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước và hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục