Lãnh đạo QH tiếp xúc song phương bên lề AIPA 33

Bên lề AIPA 33 , Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp xúc song phương với lãnh đạo Quốc hội các nước Brunei, Trung Quốc và Philippines.
Ngày 17/9, bên lề Đại hội đồng AIPA 33, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Hội đồng lập pháp Brunei Pehin Dato Isa bin Ibrahim và Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc Tra Bồi Tân.

Chủ nhiệm Ủy ban đối Ngoại Quốc hội Việt Nam Trần Văn Hằng đã có cuộc gặp song phương với Trưởng đoàn nghị sĩ Philippines Victor Ortega.

Phát biểu trong các cuộc gặp song phương, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa các Quốc hội, cũng như giữa các Ủy ban của Quốc hội, các tổ chức nhân dân, nhằm chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng luật pháp và giám sát hiệu quả việc thưc thi pháp luật, nâng cao hiệu quả của các cơ quan hành pháp và lập pháp.

Các nhà lãnh đạo Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA 33 khẳng định rằng sự hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa Quốc hội các nước sẽ góp phần tăng cường hơn nữa các mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Quốc hội và nhân dân Việt Nam với Quốc hội và nhân dân Brunei, Philippines và Trung Quốc, vì hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng trong khu vực.

[Tăng vai trò của nghị viện hướng tới ASEAN 2015]

Trong các cuộc gặp song phương, các nhà lãnh đạo cấp cao Quốc hội Brunei, Philippines và Trung Quốc đều đánh giá cao những kết quả và thành công của Đại hội đồng AIPA 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức, những đóng góp quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong quá trình xây dựng, phát triển, chuyển đổi nền kinh tế và hiện đại hóa đất nước, cũng như trong việc thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục