Lãnh đạo quân sự Hàn Quốc họp về dự án tàu sân bay đầu tiên

Hàn Quốc đang hướng đến việc đóng một tàu sân bay hạng nhẹ 3.000 tấn, đưa vào hoạt động khoảng năm 2033, nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng trong tương lai.
Lãnh đạo quân sự Hàn Quốc họp về dự án tàu sân bay đầu tiên ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS), Tướng Won In-choul cùng các tư lệnh Lục quân, Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến cũng như các lãnh đạo quân sự quan trọng khác của Hàn Quốc đã nhóm họp ngày 29/12 để quyết định việc mua tàu sân bay hạng nhẹ và máy bay phản lực hạ cánh thẳng đứng.

Hàn Quốc đang hướng đến việc đóng một tàu sân bay hạng nhẹ 3.000 tấn, đưa vào hoạt động  khoảng năm 2033, nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng trong tương lai. Dự án này có trị giá khoảng 1,74 tỷ USD (2 nghìn tỷ won).

[Pháp lên kế hoạch thay thế tàu sân bay Charles de Gaulle]

Cuộc họp cũng thảo luận về việc mua sắm loại máy bay phản lực cất và hạ cánh thẳng đứng (VTOL) cho tàu sân bay hạng nhẹ, có thể khiến tổng chi phí dự án "đội giá" gấp đôi - thêm 1,74 tỷ USD (2 nghìn tỷ won)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục