Lãnh đạo quân sự Mỹ-Nhật hội đàm về đe dọa quân sự từ Triều Tiên

Sự kiện này được tổ chức "để trao đổi về nhu cầu mở rộng hợp tác giữa quân đội Mỹ và JGSDF nhằm đối phó với những chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên."
Lãnh đạo quân sự Mỹ-Nhật hội đàm về đe dọa quân sự từ Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát một cuộc tập trận của quân đội Triều Tiên. (Nguồn: Sputnik/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 10/10, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc ra thông cáo cho biết tuần trước tại thủ đô Washington (Mỹ), Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Vincent Brooks đã hội đàm với Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF), Tướng Toshiya Okabe để thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác trước các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên.

Theo thông cáo, cuộc gặp trên diễn ra hôm 5/10 bên lề cuộc họp thường niên Hiệp hội Lục quân Mỹ (AUSA) 2016.

Sự kiện này được tổ chức "để trao đổi về nhu cầu mở rộng hợp tác giữa quân đội Mỹ và JGSDF nhằm đối phó với những chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên."

Tại cuộc gặp, các lãnh đạo quân sự cũng "chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của tăng cường đối thoại và can dự giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm tập trung vào các lựa chọn để ngăn chặn Triều Tiên có những hành động khiêu khích trong tương lai."

AUSA là một trong những lễ hội công nghệ-công nghiệp quân sự lớn nhất và là một trong các diễn đàn phát triển chuyên nghiệp trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục