Lãnh đạo thăm, chúc Tết Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc Đại tướng trường thọ và tiếp tục có ý kiến đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Ngày 9/2, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã đi thăm và chúc Tết các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng tại Hà Nội.

Đến thăm và chúc Tết Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Tô Huy Rứa chúc Đại tướng sức khỏe, trường thọ, minh mẫn và tiếp tục có những ý kiến đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước.

Đại tướng mãi là tấm gương sáng về một vị tướng Tổng Tư lệnh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam , người đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Ông Tô Huy Rứa cũng đến thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Đức Bình.

Ông Tô Huy Rứa cũng đã đến thắp hương tưởng niệm và chúc Tết gia đình cố Tổng Bí thư Trường Chinh, cố Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Tố Hữu và Đào Duy Tùng.

Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tin tưởng đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế-xã hội và phát triển mạnh mẽ, bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế.

Các vị cũng khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ của mình góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng ngày, ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã tới thăm và chúc Tết Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Huỳnh Đảm cũng đã tới dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo và cố Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Quốc Việt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục