Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các cơ quan báo chí

TP.HCM mong muốn các cán bộ phóng viên Cơ quan TTXVN phía Nam tiếp tục khẳng định vai trò nguồn thông tin quan trọng trên mặt trận báo chí, đồng hành cùng thành phố trong xây dựng và phát triển.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa, chúc mừng Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa, chúc mừng Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), ngày 20/6, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những nỗ lực, vai trò của Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tập hợp, gắn kết, phát huy trách nhiệm hội viên, người làm báo trong thực hiện nhiệm vụ, đồng hành và đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, thành phố là một trong những địa phương đi đầu của cả nước trong việc xây dựng các cơ chế kết nối, hỗ trợ báo chí như thông qua trung tâm báo chí cung cấp thông tin nhanh, chính xác cho cơ quan báo chí; tổ chức những cuộc gặp mặt báo chí thường kỳ; kết nối giữa Trung tâm Báo chí với Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức báo cáo chuyên đề, lắng nghe ý kiến, trao đổi hai chiều, góp phần truyền tải được mong muốn của dân một cách hiệu quả...

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng tới các nhà báo của thành phố, Trung ương hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cả nước luôn tự hào với nghề nghiệp của mình.

Trong thời kỳ hiện nay, những phóng viên được ví như những người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, cường độ làm việc không thua kém gì giai đoạn chiến tranh.

Những nhà báo, phóng viên, những người mang trọng trách nắm giữ thông tin luôn đòi hỏi phải có sự nhạy bén, khách quan và quyết liệt.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Thành phố do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, người lao động Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các cơ quan báo chí ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu, chúc mừng Ngày Nhà báo Việt Nam tại Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tham quan phòng truyền thống TTXVN, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đánh giá cao những đóng góp to lớn của TTXVN; các thế hệ cán bộ, biên tập viên, phóng viên thông tấn đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

[Để báo chí phát triển chuyên nghiệp, là dòng tin chủ lưu tin cậy nhất]

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực và sự quan tâm của lãnh đạo TTXVN nói chung, Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam nói riêng đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và phát triển.

Ông Trần Lưu Quang mong muốn TTXVN hợp tác, chia sẻ thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, nhất là về đại hội đại biểu các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc mừng toàn bộ cán bộ phóng viên Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam tiếp tục phát huy truyền thống, khẳng định vai trò là nguồn thông tin quan trọng trên mặt trận báo chí, đồng thời tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt cán bộ, phóng viên Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy Thành phố Chí Minh đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cán bộ, phóng viên, biên tập viên TTXVN trên địa bàn thành phố hoạt động, kịp thời cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí và bạn đọc.

Thời gian tới, ông Nguyễn Quốc Tuấn mong tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đồng hành cùng lãnh đạo và các sở, ngành Thành phố để chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và chúc mừng Cơ quan thường trực Báo Nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện phía Nam Báo điện tử Chính phủ; Báo Quân đội Nhân dân, Báo Thanh niên, Đài Tiếng nói Thành phố Hồ Chí Minh và Báo Tuổi Trẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục