Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Sar Kheng

Tối 9/1, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Sar Kheng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Sar Kheng ảnh 1Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Sar Kheng, Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia (trái). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tối 9/1, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Sar Kheng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia đang dự Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 10 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong chúc mừng những thành tựu đất nước Campuchia đã đạt được trong thời gian vừa qua dưới sự trì vị của Quốc vương Norodom Sihamoni và lãnh đạo của Thủ tướng chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen; chúc mừng chiến thắng của Đảng Nhân dân Campuchia tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI vừa qua để tiếp tục là Đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước Campuchia.

Lãnh đạo thành phố khẳng định, với vai trò là trung tâm kinh tế lớn của đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng, gìn giữ và nỗ lực hết sức để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Campuchia ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Trong thời gian qua, quan hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Campuchia, trong đó có thủ đô Phnompenh đã ngày càng được thắt chặt qua các chuyến trao đổi đoàn công tác giữa hai bên, tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hiệu quả thông qua các chương trình, dự án cụ thể.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trong thời gian tới tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động trao đổi đoàn giữa các cơ quan, đoàn thể, tổ chức nhân dân hai bên, đẩy mạnh các dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải, xử lý rác thải. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng chia sẻ với các địa phương của Campuchia về kinh nghiệm về quản lý, xây dựng phát triển đô thị bền vững, ứng phó với biến đối khí hậu, góp phần tích cực vun đắp mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp.

Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu dành cho đoàn đại biểu Campuchia, Phó Thủ tướng Campuchia Sar Kheng đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh tuy không phải là địa phương có biên giới với Campuchia nhưng đã đăng cai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 10, góp phần vun đắp và tăng cường mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam nói chung và giữa các địa phương có chung đường biên giới của hai nước nói riêng.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Sar Kheng đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình, hiệu quả của Việt Nam đã dành cho Campuchia trong suốt 40 năm qua; khẳng định Campuchia mong muốn và luôn nỗ lực xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả với Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chúc mừng sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Sar Kheng cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ các địa phương của Campuchia, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực, góp phần vun đắp, phát triển mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục