Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Belarus

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh sự quan tâm và thiện chí của Belarus đối với mong muốn tham gia các dự án xây dựng hệ thống tàu điện ngầm của Thành phố.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Belarus ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tối 5/12, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp ông Andrei Dapkiunas, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus đang thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ năm 1992, Việt Nam và Belarus luôn duy trì được mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Vừa qua, lần đầu tiên, đoàn đại biểu cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại Belarus, mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác với Belarus, trong đó có Thủ đô Minsk.

Ghi nhận những đề nghị của Thứ trưởng Ngoại giao Belarus, ông Lê Thanh Liêm cho biết hoan nghênh sự quan tâm và thiện chí của Belarus đối với mong muốn tham gia các dự án xây dựng hệ thống tàu điện ngầm của Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cùng Belarus đẩy mạnh hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế.

[Tăng cường quan hệ Việt Nam-Belarus trên các lĩnh vực tiềm năng]

Ông Lê Thanh Liêm đánh giá cao hiệu quả hoạt động của dự án hợp tác giữa Tổng công ty cơ khí vận tải Sài Gòn (SAMCO) và Công ty cổ phần Nhà máy ôtô Minsk (Maz), khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh chào đón, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Belarus đến đầu tư, kinh doanh tại thành phố, sẵn sàng là cầu nối để Belarus bước vào thị trường ASEAN năng động, đầy tiềm năng.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Andrei Dapkiunas đánh giá cao các hoạt động hợp tác hữu nghị của Thành phố Hồ Chí Minh với Belarus, trong đó có Thủ đô Minsk. Chuyến thăm, làm việc tại Belarus của đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Belarus.

Chia sẻ kết quả chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, ông Andrei Dapkiunas bày tỏ sự trân trọng được tham dự Hội chợ Triển Lãm VIETNAM EXPO 2018 với tư cách khách mời danh dự, coi đó là cơ hội để hàng hóa Belarus thâm nhập vào thị trường Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam-Belarus.

Theo ông Andrei Dapkiunas, trên cơ sở kinh nghiệm hợp tác với Thủ đô Hà Nội, Belarus mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực hai bên cùng có tiềm năng như sản xuất phương tiện vận tải công cộng, xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, phát triển khoa học kỹ thuật, hợp tác giáo dục. Belarus có kinh nghiệm, công nghệ trong lĩnh vực xây dựng hệ thống tàu điện ngầm và mong muốn tham gia vào các dự án phát triển hệ thống tàu điện ngầm của Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục