Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu

Chiều 27/12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu ảnh 1Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trò chuyện cùng các đại biểu. (Nguồn: TTXVN phát)

Chiều 27/12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2018).

Đến dự có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo thành phố cùng hơn 900 tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu và đại diện gia đình của các cán bộ Quân đội đã mất, trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ tại chương trình gặp mặt, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết năm 2018, thành phố phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, tác động đến nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền, ảnh hưởng đến an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, Thành ủy thành phố đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực để lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.|

[Giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương]

Quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2018, thành phố đã đạt và vượt 17 chỉ tiêu trong 20 chỉ tiêu kinh tế-văn hóa-xã hội theo kế hoạch năm 2018. Đáng chú ý, kinh tế thành phố giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt hơn 1,33 triệu tỷ đồng, ước tăng 8,3% (cùng kỳ năm trước tăng 8,25%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35% GRDP; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,07 tỷ USD, chiếm 22% tổng đầu tư nước ngoài cả nước năm 2018; thu ngân sách ước đạt 369.621 tỷ đồng, đạt 98,1% dự toán…

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về một số vấn đề đang được dư luận xã hội rất quan tâm, trong đó có giải quyết khiếu nại kéo dài, nhất là liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, trên cơ sở kết luận của Thanh tra Chính phủ, thành phố đang quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tập trung thực hiện quyết liệt nhiều công việc, bước đầu mang lại một số kết quả. Năm 2018, thành phố cũng đã xử lý kỷ luật 97 đảng viên và 141 công chức.

Trong bối cảnh đan xen những thuận lợi và khó khăn, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Năm 2019 thành phố sẽ nỗ lực để triển khai nhiều giải pháp thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 54 của Quốc hội; đồng thời, trên cơ sở sơ kết giữa nhiệm kỳ và đánh giá các mặt làm được, nhận diện những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ, thành phố tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các giải pháp mới để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.

Nhấn mạnh năm 2019 là thời cơ để thành phố nỗ lực thi đua nước rút để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại hội X Đảng bộ thành phố, lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn nhận được ý kiến đóng góp, chia sẻ, ủng hộ của các cán bộ cao cấp nghỉ hưu, các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, đặc biệt là nhân dân thành phố để thành phố có thêm động lực để quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt các đại biểu tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của các lãnh đạo thành phố đã quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời khẳng định, Hội Cựu Chiến binh thành phố sẽ cùng với các hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân của thành phố tiếp tục gương mẫu, trở thành những tấm gương sáng truyền lửa tình yêu nước, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam đến các thế hệ trẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục