Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng Giáng sinh các tổ chức tôn giáo

Lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP.HCM, Tổng giáo phận TP.HCM và Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) nhân dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch.
Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng Giáng sinh các tổ chức tôn giáo ảnh 1Ông Võ Văn Thưởng chúc mừng Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.Hồ Chí Minh Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 22/12, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) nhân dịp Giáng sinh năm 2014 và Tết Dương lịch 2015.

Đến thăm lãnh đạo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố; Đức cha Paolo Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Thưởng đã gửi chúc mừng đến các linh mục, nữ tu và đồng bào công giáo đón mùa Giáng sinh năm 2014, năm mới 2015 mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong năm 2015.

Thông báo một số thành tựu mà thành phố đạt được trong năm qua, ông Võ Văn Thưởng chia sẻ trong năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới cũng như trong nước còn khó khăn nhưng với sự nỗ lực của chính quyền, nhân dân thành phố đã đạt những kết quả khích lệ trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác an sinh xã hội..., trong đó có sự đóng góp của cộng đồng đồng bào công giáo trên địa bàn thành phố.

Ông Võ Văn Thưởng mong muốn trong thời gian tới đồng bào công giáo thành phố tiếp tục phát huy tinh thần "người công giáo tốt cũng người công dân tốt," "lo chuyện đạo chuyện đời," tập trung phát triển kinh tế, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình; vì cả nước, cùng cả nước.

Thay mặt Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã chân thành cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo chính quyền thành phố với đồng bào công giáo trong cuốc sống và sinh hoạt tôn giáo.

Theo linh mục Phan Khắc Từ, mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo với chính quyền các cấp đang có nhiều phát triển tích cực, là cơ hội thuận lợi để đồng bào công giáo tham gia vào các hoạt động xã hội ngày càng hiệu quả, tích cực hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Tiếp đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đến chúc mừng Giáng sinh năm 2014 và năm mới 2015, Đức cha Paolo Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã chân thành cám ơn lãnh đạo thành phố đã đến thăm và chúc mừng nhân ngày lễ quan trọng của Giáo hội cũng như đã có những lời đánh giá tốt đẹp dành cho Giáo hội.

Đức cha Paolo Bùi Văn Đọc chúc Thành phố Hồ Chí Minh bước sang năm 2015 có nhiều thành công hơn nữa, hoàn thành được kế hoạch phát triển đã đề ra và chuyển sang kế hoạch phát triển mới đạt nhiều kết quả tốt hơn.

Tại Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), ông Võ Văn Thưởng chúc mừng các mục sư, tín hữu của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) đón Giáng sinh năm 2014 và năm mới 2015 an lành, hạnh phúc, thành công, đồng thời đánh giá cao các hoạt động xã hội từ thiện mà các mục sư, tín hữu của Hội thánh đã thực hiện trong những năm qua.

Thay mặt Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), mục sư Phan Vĩnh Cự, Hội trưởng Hội thánh đã cám ơn sự quan tâm, tạo điều kiện cho Hội thánh hoạt động của lãnh đạo thành phố và hứa sẽ tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục