Lãnh đạo TP.HCM đối thoại với 80 đảng viên trẻ

Ngày 27/1, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với 80 đảng viên trẻ tiêu biểu của thành phố.
Ngày 27/1, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với 80 đảng viên trẻ tiêu biểu của thành phố, là chiến sĩ lực lượng vũ trang, bác sĩ, giảng viên, văn nghệ sĩ, sinh viên, cán bộ quản lý doanh nghiệp...

Tại cuộc đối thoại, nhiều đảng viên trẻ đã tỏ ra băn khoăn trước thực tế hiện nay có một bộ phận thanh niên trí thức đủ điều kiện nhưng lại không muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Các ý kiến của đại biểu tại cuộc gặp gỡ đưa ra nguyên nhân là do các cơ sở Đảng chưa thực sự quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng nguồn dự bị, việc giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng chưa thực sự thu hút.

Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên tha hóa, tham nhũng, biến chất, đã làm giảm niềm tin đối với một bộ phận thanh niên, trong khi bên ngoài xã hội lại có quá nhiều tác động trái chiều.

Để khắc phục tình trạng trên, các đại biểu cho rằng, Đảng cần có những giải pháp nhằm tạo chuyển biến sâu sắc đối với nhận thức của Đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ.

Các đại biểu cũng kiến nghị lãnh đạo thành phố thực hiện giải quyết các vấn đề như chênh lệch giàu nghèo, ô nhiễm môi trường, văn minh đô thị, ùn tắc giao thông, cải cách hành chính, việc làm, xây dựng nhà lưu trú cho công nhân...

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đảng viên trẻ tại cuộc đối thoại và mong muốn các Đảng viên trẻ sẽ góp phần cùng với lãnh đạo thành phố thực hiện 4 nhiệm vụ quan trọng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nguồn nhân lực trẻ, cải cách hành chính và quản lý đô thị./.
 
Trần Xuân Tình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục