Lãnh đạo TP.HCM lắng nghe tiếng nói của trẻ em

Những lo lắng trong học hành, thi cử, bạo lực học đường vẫn là trăn trở lớn nhất của các em tại hội nghị “Lắng nghe tiếng nói trẻ em”.
Nhiều nỗi trăn trở, băn khoăn và những tâm nguyện của tuổi thơ đã được các em bày tỏ tại hội nghị “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” do Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 5/2.

Bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cho biết đây là dịp để các lãnh đạo thành phố lắng nghe những tâm sự, những kiến nghị và cả những nỗi lo đầy tâm trí của trẻ thơ. Từ đó, lãnh đạo thành phố sẽ nghiên cứu để hoặc là thay đổi, hoặc là nhanh chóng có những hành động cụ thể, nhằm củng cố niềm tin và tạo niềm hứng khởi để các em yên tâm học tập và rèn luyện.

Những lo lắng trong chuyện học hành, thi cử vẫn là những trăn trở lớn nhất của các em. Đó là chương trình học quá tải, học phí học tăng thêm nhiều quá, không có phòng tâm lý học đường...

Đặc biệt, các em thực sự ám ảnh bởi nạn bạo lực học đường, thời gian gần đây xảy ra rất nhiều tại các trường phổ thông. Ngoài ra, các em còn nêu được những hạn chế trong việc tổ chức chương trình học chính và học thêm tại các trường phổ thông.

Hầu hết các em đều cho rằng chương trình học quá tải, chiếm hết thời gian, vì thế, các em không có thời gian để tìm hiểu về xã hội, giải trí.

Hiện tượng bắt học sinh học thêm, nếu không học sẽ bị “đì” cũng được các em bức xúc bày tỏ.

Tiếp thu những ý kiến của các em, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết ngành giáo dục đang tiến hành nghiên cứu và cho xây dựng lại chương trình học cũng như phương pháp học để học sinh cảm thấy việc học nhẹ nhàng hơn.

Ông Minh cũng hứa sẽ nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc để các em có động lực đến trường và yên tâm học hành./.
Hữu Duyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục