Lãnh đạo TP.HCM thăm các cơ sở tôn giáo nhân dịp Giáng sinh

Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và chúc mừng Tòa Tổng giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Lãnh đạo TP.HCM thăm các cơ sở tôn giáo nhân dịp Giáng sinh ảnh 1 Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đến thăm và chúc mừng các chức sắc tại Văn phòng Giám mục Việt Nam. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2017 và mừng năm mới 2018, ngày 19/12, Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Tòa Tổng giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Tại các điểm đến thăm, thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng tới các Giám mục, Linh mục, Tu sỹ cùng đồng bào Công giáo cả nước đón mừng Lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc, năm mới an khang, thịnh vượng.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thông tin một số nét về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong năm 2017, đồng thời chia sẻ về những định hướng phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2018; trong đó Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, đặc biệt là thành phố đang triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh để thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; triển khai Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh…

Chia sẻ tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng được biết trong thời gian qua Tổng Giáo phận Thành phố, đồng bào Công giáo thành phố đã có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, từ thiện xã hội... góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố tin tưởng trong thời gian tới, ngài Tổng Giám mục, Giám mục, Linh mục Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố sẽ tiếp tục gắn bó với lãnh đạo thành phố để định hướng, động viên, tạo điều kiện cho đồng bào Công giáo tích cực tham gia phong trào những người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, thành phố nói riêng, cùng nhau chung sức xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Văn Đọc cảm ơn lãnh đạo thành phố trong nhiều năm qua luôn tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào Công giáo làm tròn bổn phận của người con Chúa, sống tốt đời, đẹp đạo, vì sự phát triển của xã hội. Tổng Giám mục mong muốn sự gắn bó giữa Giáo hội và chính quyền ngày càng tốt đẹp hơn, để đồng bào Công giáo thành phố tiếp tục đóng góp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng được biết những năm qua dưới sự hướng dẫn và lãnh đạo của Hội đồng Giám mục Việt Nam, các Giám mục, Linh mục, đồng bào Công giáo trong cả nước luôn phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam và thực hiện tốt bổn phận công dân với đất nước.

Lãnh đạo TP.HCM thăm các cơ sở tôn giáo nhân dịp Giáng sinh ảnh 2Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đến thăm và chúc mừng các chức sắc tại Văn phòng Giám mục Việt Nam. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn và tin tưởng Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, gắn bó, hỗ trợ lãnh đạo thành phố trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước nói chung và thành phố nói riêng đạt nhiều kết quả tốt hơn.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Giám mục Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam chia sẻ sẽ tiếp tục cùng lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam động viên đồng bào Công giáo tiếp tục đoàn kết, gắn bó cùng chính quyền các cấp, làm tròn sứ mạng của mình, sống tốt đời đẹp đạo, làm tốt vai trò công dân với đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục