Lãnh đạo TP.HCM tiếp Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou

Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn trong thời gian tới thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư, thương mại giữa Hy Lạp với Việt Nam nói chung và với TP.HCM nói riêng.
Lãnh đạo TP.HCM tiếp Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou ảnh 1Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tiếp Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 18/5, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hội đàm với bà Katerina Sakellaropoulou, Tổng thống Hy Lạp, và đoàn đại biểu cấp cao Hy Lạp đang trong chuyến thăm chính thức Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố, ông Phan Văn Mãi nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh của bà Tổng thống Hy Lạp và đoàn đại biểu cấp cao Hy Lạp.

Ông Phan Văn Mãi khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh rất trân trọng những kết quả tích cực trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị, ngoại giao rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Hy Lạp, đồng thời tin tưởng chuyến thăm và làm việc của bà Tổng thống Hy Lạp đến Việt Nam sẽ mở ra tương lai phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Hy Lạp.

Cảm ơn về những đề xuất hợp tác mà bà Tổng thống Hy Lạp đã đưa ra, ông Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn trong thời gian tới thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư, thương mại giữa Hy Lạp với Việt Nam nói chung và với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Thành phố mong muốn nhận được sự hợp tác trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hợp tác từ Hy Lạp trong các lĩnh vực hàng hải, Logistics vốn là thế mạnh của Hy Lạp. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẵn sàng thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch cùng Hy Lạp, bởi đây là lĩnh vực mà hai bên đều có tiềm năng và dư địa để hợp tác, phát triển.

Ông Phan Văn Mãi khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đóng vai trò đầu tàu về kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam và sẵn sàng đóng một vai trò tích cực, là cầu nối để tiếp tục phát triển hơn nữa, khai thác tốt hơn nữa dư địa tiềm năng để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển lên tầm cao hơn, đồng bộ hơn. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đón tiếp các đoàn của chính phủ Hy Lạp, các bộ, ngành, các địa phương cũng như doanh nghiệp Hy Lạp để cùng nhau trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển.

[Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Hy Lạp]

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou nhấn mạnh Việt Nam và Hy Lạp tuy cách xa về địa lý nhưng lại tương đồng về bề dày lịch sử, nền văn hóa cũng như lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ngày nay quan hệ giữa Việt Nam và Hy Lạp ngày càng phát triển tốt đẹp, trên nền tảng của sự tôn trọng đối với luật lệ quốc tế và cũng như tính chính đáng trong quan hệ quốc tế và mối quan hệ đó vẫn còn dư địa để phát triển tích cực hơn nữa.

Tổng thống Hy Lạp cho rằng Việt Nam và Hy Lạp cần tăng cường hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai, nhất là trong lĩnh vực mà Hy Lạp có thế mạnh như giáo dục, giao lưu văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử trước biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, hai nước cũng cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, bởi vì Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU đã được ký kết và có hiệu lực sẽ tạo nền tảng quan trọng tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Đánh giá cao những lĩnh vực ưu tiên hợp tác mà lãnh đạo Thành phố đã đưa ra, bà Katerina Sakellaropoulou cho rằng, hai bên cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực hàng hải, thương mại, phát triển du lịch vốn là lĩnh vực có nhiều dư địa để hai bên tăng cường hợp tác và hy vọng chuyến thăm lần này sẽ mở thêm nhiều cơ hội trong hợp tác giữa Hy Lạp và Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong hợp tác trao đổi đoàn và hợp tác kinh tế.

Trước đó, chiều cùng ngày, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou và đoàn đại biểu cấp cao Hy Lạp đã dâng hương, đặt vòng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trung tâm Thành phố.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Katerina Sakellaropoulou và đoàn đại biểu cấp cao Hy Lạp cũng đến tham quan Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Nhà hát Thành phố và một số địa điểm khác tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục