Lãnh đạo TP.HCM vui Tết cùng công nhân không về quê đón Tết

Ngày 14/2, tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Ban quản lý các khu chế xuất-khu công nghiệp TP.HCM tổ chức Chương trình vui Tết cho 600 công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

Ngày 14/2, tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban quản lý các khu chế xuất-khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza) phối hợp cùng Khu du lịch văn hóa Suối tiên tổ chức Chương trình vui Tết cùng công nhân cho 600 công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban ngành đoàn thể thành phố đã đến tham dự chương trình.

Tham gia chương trình này, các công nhân được vui chơi tại khu du lịch, được lãnh đạo thành phố lì xì, tặng quà Tết...

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng chương trình thực sự có ý nghĩa lớn, mang đến niềm vui cho những công nhân xa nhà vào dịp Tết, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm chăm lo của thành phố đối với đội ngũ công nhân lao động, lực lượng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải mong muốn các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cấp ngành tiếp tục chung tay để chăm lo cho công nhân. Trong đó, Ban quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp thành phố tiếp tục chăm lo tốt hơn cho công nhân, tạo điều kiện cho công nhân nâng cao tay nghề; quan tâm xây dựng Đảng, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh lãnh đạo thành phố luôn tin tưởng và mong muốn rằng đội ngũ công nhân lao động của thành phố sẽ tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh, xây dựng lực lượng chính trị ngày càng phát triển sâu rộng trong đội ngũ công nhân lao động, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Vũ Văn Hòa, Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất-khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong năm qua, rất nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho người lao động như tăng phúc lợi, tăng lương, cải thiện chất lượng bữa ăn, tổ chức đối thoại định kỳ, thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể...

Các đơn vị, doanh nghiệp còn xây dựng nhà lưu trú, nhà trẻ, phục vụ văn nghệ, tặng học bổng, bán hàng bình ổn cho công nhân. Cùng với đó, công nhân lao động cũng có nhiều nỗ lực trong lao động sản xuất, sát cánh cùng doanh nghiệp vượt qua nhiều khó khăn, cùng xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà và ổn định.

Tuy nhiên, do điều kiện còn khó khăn nên vẫn còn rất nhiều công nhân không thể về quê đón Tết cùng gia đình. Vì vậy, trong thời gian tới Hepza sẽ nỗ lực hơn nữa cùng với doanh nghiệp thực hiện tốt hơn các hoạt động chăm lo, hỗ trợ công nhân được về quê sum họp cùng gia đình trong những Tết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục