Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh tiếp Toàn quyền New Zealand

Ngày 7/8, tại Dinh Thống Nhất, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã tiếp ông Jerry Mateparae, Toàn quyền New Zealand
Ngày 7/8, tại Dinh Thống Nhất, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp ông Jerry Mateparae, Toàn quyền New Zealand đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Jerry Mateparae và phu nhân cùng đoàn lãnh đạo cấp cao New Zealand tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Lê Hoàng Quân bày tỏ vui mừng những năm gần đây mối quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam và New Zealand hết sức tốt đẹp, các đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước đã có những chuyến thăm lẫn nhau, qua đó tăng cường, thắt chặt, thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ nỗ lực hết mình trong việc thực hiện những nội dung, lĩnh vực trong Chương trình hành động hợp tác trong giai đoạn 2013-2016 mà Chính phủ hai nước vừa ký kết, nhất là trong lĩnh vực hợp tác phòng chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giáo dục đào tạo, thu hút đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân đề xuất Toàn quyền cũng như lãnh đạo New Zealand tạo điều kiện, làm cầu nối cho Thành phố Hồ Chí Minh kết nghĩa, thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Auckland của New Zealand. Qua đó, hai bên có điều kiện hợp tác, trao đổi nghiên cứu giữa hai thành phố.

Ông Lê Hoàng Quân cũng đề nghị phía New Zealand hỗ trợ, giúp đỡ Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên của thành phố.

Bày tỏ vui mừng được đến thăm vào làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Jerry Mateparae và đoàn lãnh đạo cấp cao New Zealand rất ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ, năng động của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Jerry Mateparae cho biết, mục đích của chuyến thăm là góp phần thúc đẩy, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa New Zealand và Việt Nam. Giới thiệu một số nội dung chính trong Chương trình hành động giữa hai nước vừa được ký kết, ông Jerry Mateparae cho biết có một số sáng kiến mới đưa ra, trong đó có sáng kiến ưu tiên về hợp tác giáo dục.

Chia sẻ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Jerry Mateparae, cho biết giới trẻ của New Zealand hiện nay rất quan tâm đến sự phát triển mạnh mẽ và rất năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều thanh niên New Zealand đã lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh để di du lịch. Đây chính là cơ hội để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Toàn quyền New Zealand cũng đã rất tán thành về ý tưởng của Thành phố Hồ Chí Minh kết nghĩa với thành phố Auckland và cho đây là sáng kiến rất hay, qua đây có thể thiết lập được mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai thành phố, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Trước đó, sáng 7/8, ông Jerry Mateparae, Toàn quyền New Zealand đã đến thăm và có bài phát biểu với tập thể lãnh đạo, sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bài phát biểu của mình, Toàn quyền New Zealand đã đề cập đến những giá trị của nền giáo dục New Zealand và vai trò của giáo dục trong việc vun đắp mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Jerry Mateparae, nhấn mạnh: New Zealand tin tưởng rằng không còn con đường nào khác mạnh mẽ hơn để xây dựng thiện chí và mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững giữa hai nước chúng ta ngoài lĩnh vực giáo dục./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục