Lãnh đạo Triều Tiên dự cuộc họp Bộ Chính trị về chống dịch COVID-19

Cuộc họp chỉ ra một số sai sót được phát hiện trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2 và đã có một nghiên cứu sâu, và thảo luận về các vấn đề tăng cường hơn nữa công tác chống dịch.
Lãnh đạo Triều Tiên dự cuộc họp Bộ Chính trị về chống dịch COVID-19 ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 30/9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã tham dự một cuộc họp gần đây của Đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận về các nỗ lực ngăn ngừa bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

KCNA cho hay cuộc họp lần thứ 18 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên (khóa VII) đã được tổ chức hôm 29/9.

Đây là lần đầu tiên một cuộc họp như vậy diễn ra, từ khi Triều Tiên đã bắn và bị cho là đã sát hại quan chức chính phủ Hàn Quốc hồi tuần trước tại khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này.

[Triều Tiên dựng nhiều chốt kiểm soát các lối vào thủ đô Bình Nhưỡng]

Bản tin của KCNA không đề cập tới vụ việc thương tâm này được thảo luận như thế nào trong cuộc họp trên.

Bản tin có đoạn: "Cuộc họp chỉ ra một số sai sót được phát hiện trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của virus ác tính này và đã có một nghiên cứu sâu, và thảo luận về các vấn đề tăng cường hơn nữa công tác chống dịch khẩn cấp quốc gia."

Cuộc họp này cũng xem xét công việc được tiến hành nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục