Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un chỉ đạo cuộc diễn tập bắn tên lửa

Hãng tin AP dẫn lời quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên lại vừa bắn tên lửa tầm ngắn vào vùng biển tranh chấp giữa hai nước, tiếp tục hoạt động thử tên lửa gây tranh cãi thời gian qua.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un chỉ đạo cuộc diễn tập bắn tên lửa ảnh 1Pháo binh Triều Tiên diễn tập bắn đạn thật. (Nguồn: KCNA)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 26/7, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã chỉ đạo cuộc diễn tập bắn tên lửa của Lực lượng Chiến lược Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Cuộc diễn tập này diễn ra 1 ngày trước lễ kỷ niệm 61 năm ký Thỏa thuận đình chiến giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Trước đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc tối 26/7 đưa tin Triều Tiên đã bắn một tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông của nước này (Biển Nhật Bản) từ tỉnh Hwanghae-do.

Tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết Triều Tiên "đã bắn một tên lửa tầm ngắn, có thể là tên lửa Scud ra vùng biển phía Đông, theo hướng Đông Bắc, từ mũi đất Jangsan trên khu vực ven biển phía Tây vào lúc 9 giờ 40 phút tối giờ địa phương (tức 19h40 - giờ Việt Nam). Tầm bắn của tên lửa ước tính 500km, song Bình Nhưỡng đã không áp đặt lệnh cấm bay và không báo trước vùng cấm tàu thuyền đi lại trước khi bắn tên lửa.

JCS cho biết Seoul "đang phân tích động cơ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và duy trì sự sẵn sàng ở mức cao trước khả năng miền Bắc có thể bắn thêm các quả tên lửa khác".

Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 15 của Triều Tiên trong năm nay.

Hôm 21/7, Ủy ban Quốc phòng (NDC) Triều Tiên đã biện minh cho các vụ thử tên lửa gần đây của nước này là hoạt động diễn tập chính đáng vì mục đích phòng thủ, đồng thời cho rằng việc Hàn Quốc và Mỹ cáo buộc Triều Tiên khiêu kích là hành động hiểm độc và đạo đức giả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục